TPO - Hạm đội tàu ngầm được trang bị tên lửa siêu thanh sẽ được Nga đưa vào tư thế sẵn sàng chiến đấu từ năm 2024.
Kênh truyền hình CNBC ngày 22/9 dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết thông tin trên. Theo nguồn tin, đến năm 2024, số lượng tàu ngầm hiện đại mang tên lửa siêu thanh của Nga là 8 chiếc.
Nguồn tin cũng khẳng định, để duy trì kế hoạch trên, Nga sẽ phải cắt giảm chi phí dự kiến để nâng cấp các chiến hạm nổi.
Theo CNBC mô tả, các tàu ngầm mới thuộc lớp Borey 2 hoặc Borey-A, tàu ngầm thế hệ thứ tư.
Mỗi tàu ngầm có thể mang trên khoang 20 tên lửa Bulava với đầu đạn phân tách, có khả năng tăng đến 10 khối hạt nhân và siêu thanh.
CNBC cũng lưu ý, một chiếc tàu ngầm Borey 2 có thể phóng đi tới 200 tên lửa siêu thanh, và "rõ ràng đây là mối đe dọa mà cho đến nay Mỹ chưa đủ sức ngăn chặn".

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết, loại vũ khí mới được Nga trình diễn chắc chắn sẽ khiến Mỹ phải sống với nỗi sợ hãi trong thời gian dài.

Nhà phân tích quân sự người Na Uy, chuyên gia Ulriksen trong một bài báo đăng trên Aldrimer.no cho biết, hạm đội tàu ngầm của Nga được cấu thành từ các tàu ngầm Borey-B là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng không chỉ đối với NATO mà cả đối với Mỹ.

Tàu ngầm Borey-B của Nga phiên bản mới có thể được coi là một tàu ngầm đa năng độc nhất vô nhị. Về khả năng, tàu ngầm có thể nằm trong đội hình các tàu tuần dương ngầm mang tên lửa.

Các công việc thiết kế - thử nghiệm đối với việc chế tạo tàu ngầm nguyên tử chiến lược Borey-B sẽ được bắt đầu từ năm 2018.

Các nhà thiết kế Nga đã xác định được diện mạo của tàu ngầm hạt nhân Borey –B, và họ tin rằng, đây sẽ là tàu ngầm thế hệ thứ tư đầy giá trị.